Con trai ông Nguyễn Bá Thanh ứng cử đại biểu HĐND khóa mới

Sáng nay, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng (UBMTTQVN) đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Khóa XIV và Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, hội nghị hiệp thương lần hai này, 100% đại biểu tham dự đã thông qua danh sách sơ bộ giới thiệu 13 người ứng cử ĐBQH TP Đà Nẵng Khóa XIV, trong đó có ba người tự ứng cử.

Ngoài ra, hội nghị hiệp thương lần hai cũng đã thông qua danh sách giới thiệu 93 người được giới thiệu và năm người tự ứng cử HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Con trai ông Nguyễn Bá Thanh ứng cử đại biểu HĐND khóa mới ảnh 1
Hội nghị hiệp thương lần hai được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức vào sáng 18-3. Ảnh: LÊ PHI

Cụ thể, 93 người được giới thiệu từ 40 đơn vị trên địa bàn TP Đà Nẵng để bầu ra 50 ĐB HĐND TP Đà Nẵng theo cơ cấu. Theo đó, các đại biểu tham dự đã chốt danh sách sơ bộ hiệp thương lần hai với nhiều gương mặt ứng cử mới tại HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ này. Đáng chú ý là có rất nhiều gương mặt trẻ.

Theo đó, ngoài các ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng); ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng); Võ Công Trí (Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng)…được giới thiệu ứng cử. 

Danh sách ứng cử còn xuất hiện những gương mặt mới như ông Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai cố Bí Thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh); ông Hứa Văn Hải (Phó Tổng Biên tập báo Đà Nẵng); ông Trần Thắng Lợi (Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng); ông Đoàn Xuân Hiếu (Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP); ông Nguyễn Thế Tuân (Trưởng phòng Dân nguyện văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP); ông Bùi Hồng Trung (Phó Giám đốc Sở GTVT)…

Đặc biệt, bà Nguyễn Hà Thảo Chi (30 tuổi, Chánh Văn phòng Thành đoàn Đà Nẵng) vừa được giới thiệu ứng cử cả ĐBQH lẫn HĐND TP Đà Nẵng. Đây là gương mặt mới lần đầu tiên tham gia ứng cử nhưng được giới thiệu cả hai nơi.

Bên cạnh các gương mặt mới, TP Đà Nẵng còn giới thiệu một số người tái cử ĐB HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 như ông Trần Đình Hồng (Trưởng Ban tổ chức Thành ủy); bà Lê Thị Nam Phương (Chủ tịch HĐQT hệ thống giáo dục CLC Sky-line); ông Lê Vinh Quang (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng); ông Phạm Tấn Xử (Ban Văn hoá-Xã hội HĐND TP Đà Nẵng); ông Huỳnh Bá Cử (Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng).

Năm người khác tự ứng cử đại biểu HĐND, gồm: ông Nguyễn Đình Hạnh (Giám đốc điều hành Công ty TNHH một thành viên Huấn luyện kỹ năng đồng đội, vừa ứng cử cả ĐBQH); ông Lê Công Phúc (nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Kim Thắng vừa ứng cử cả đại biểu HĐND phường An Khê, quận Thanh Khê); ông Nguyễn Hữu Bảng (giảng viên ĐH Duy Tân); ông Võ Thành Nhân (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ từng là ĐB HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016); ông Nguyễn Văn Phượng (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục tài chính).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm