Công an Bình Dương có trụ sở mới 279 tỉ đồng

Mới đây, công an tỉnh Bình Dương đã chính thức làm lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Trụ sở chính nhà làm việc của công an tỉnh với tổng mức đầu tư 279 tỉ đồng.

Trụ sở nhà làm việc mới khánh thành của công an tỉnh Bình Dương. Ảnh: LÊ ÁNH

Trụ sở nhà làm việc của Công an tỉnh Bình Dương nằm trên đường CMT8 (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một).

Công trình khởi công vào giữa năm 2017, với tổng diện tích sàn hơn 20.000 m2 (gồm 168 phòng làm việc, 10 phòng kỹ thuật, 20 nhà kho và 1 trung tâm chỉ huy).

Trụ sở là nơi làm việc cho 15 đơn vị của Công an tỉnh Bình Dương, góp phần quan trọng nâng cao tầm vóc của lực lượng Công an tỉnh tiến lên hiện đại trong tình hình mới.

Trụ sở Công an tỉnh Bình Dương được thiết kế trên ý tưởng hình ảnh 3 tòa nhà đại diện cho 3 lực lượng An ninh, Cảnh sát và Xây dựng lực lượng-Hậu cần, thể hiện sự đoàn kết, gắn bó.

Sau 3 năm thi công, đến nay công trình này đã hoàn thành thành và đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm