Công an điều tra vụ sạt lở đất khiến 4 người chết

Sáng 1-9, một nhóm công nhân đang thi công phần móng của công trình tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh Phú Thọ thì bất ngờ, phần đất ở taluy đổ sụp xuống, vùi lấp nhiều người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, huy động nhân lực và máy móc triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Khoảng hai tiếng sau, bốn nạn nhân được tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Do bị vùi lấp lâu dưới khối lượng đất lớn trong thời gian dài, cả bốn đã tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Kim Đồng (44 tuổi), Nguyễn Thị Minh (40 tuổi), Nguyễn Văn Hải (41 tuổi) và Nguyễn Thị Loan (53 tuổi, đều trú tại Phú Thọ).

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nói trên.

Ông Quang yêu cầu TP Việt Trì tiến hành di dời bốn hộ dân xung quanh hiện trường, vì đây là những hộ nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh các địa phương có người bị nạn nhanh chóng hỗ trợ gia đình các nạn nhân; đồng thời cơ quan điều tra cần làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn, nếu có sai phạm sẽ xử lý hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm