Công an tỉnh Thanh Hóa có thêm 4 phó giám đốc

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa vào Công an tỉnh Thanh Hóa. 

Tại buổi lễ, Đại tá Đào Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã công bố các quyết định về sáp nhập Cảnh sát PCCC vào Công an tỉnh Thanh Hóa và tổ chức thành phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) thuộc Công an tỉnh. 

 Đại tá Lê Văn Cửu, Đại tá Trịnh Văn Phê, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Đại tá Phan Thị Hường tại buổi lễ được điều động giữ chức phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. 

Theo đó, mô hình tổ chức bộ máy của phòng Cảnh sát PCCC và CNCH bao gồm chín đội nghiệp vụ và đội Cảnh sát PCCC khu vực; đồng thời bố trí 17 đội Cảnh sát PCCC thuộc công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Đại tá Đào Đức Minh cũng đã công bố các quyết định của Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Văn Cửu, Đại tá Trịnh Văn Phê, Đại tá Nguyễn Xuân Hà và Đại tá Phan Thị Hường (nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh) đến giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu lực lượng Công an tỉnh nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết. 

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã chúc mừng các đồng chí được điều động, sáp nhập và bổ nhiệm nhiệm vụ công tác mới và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh nói chung, lực lượng cảnh sát PCCC nói riêng cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với nhau trong thực hiện nhiệm vụ công tác giữ gìn an ninh, trật tự. 

Như vậy đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có tám phó giám đốc gồm: Đại tá Lê Văn Cửu, Đại tá Trịnh Văn Phê, Đại tá Nguyễn Xuân Hà, Đại tá Phan Thị Hường, Đại tá Khương Duy Oanh, Đại tá Đào Đức Minh, Đại tá Dương Văn Tiến và Đại tá Lê Như Lập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm