Công trình dưới 30 tầng không phải thi tuyển kiến trúc

Hơn nữa, thực tế rất nhiều công trình nhà cao tầng thi tuyển nhưng chất lượng không cao. Hội Kiến trúc sư TP.HCM cho biết tại cuộc họp về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung của TP (gọi chung là quy chế) của UBND TP với các sở, ngành và 24 quận, huyện ngày 12-5.

Cạnh đó, KTS Nguyễn Trường Lưu cũng cho rằng quy chế không nên áp đặt cảnh quan và màu sắc kiến trúc cho các loại công trình vì đã từng thí điểm tại đường Lũy Bán Bích (Tân Phú) nhưng không làm được.

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP, hiện TP đã có quy hoạch chung, các đồ án quy hoạch 1/2000 cũng cơ bản hoàn thành, quy hoạch chi tiết về hạ tầng tương đối hoàn thiện. Quy chế sẽ chi phối các quy hoạch này, kể cả các nơi đã có thiết kế đô thị bên cạnh những đặc thù riêng cũng phải theo quy chế để từng khu vực, từng đồ án không bị “chỏi” với quy chế.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm