Công ty Đường Quảng Ngãi “bịt miệng” việc xả thải

Báo cáo của UBND huyện Sơn Tịnh cho biết tổng số hộ đánh bắt thủy sản thuộc vùng ô nhiễm ở sông Trà Khúc là 188 hộ; trên 6.000 con vịt thả trên sông Trà Khúc cũng bị chết, gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi. Ngoài ra còn có trên 25 ha hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của 84 hộ dân bị chết hàng loạt. Tại TP Quảng Ngãi cũng có 30 hộ dân bị thiệt hại và 1.000 con vịt bị chết…

Về việc xả thải của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Thượng tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, kết luận không có khả năng rò rỉ hèm rượu từ các lỗ bục như giải trình của công ty này. Điều này cho thấy Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi “bịt miệng” về hành vi xả thải của mình.

Hiện các mẫu nước thải đã được công an tỉnh gửi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để giám định. UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục tìm hiểu vấn đề, xử lý nghiêm Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm