Công viên nước Củ Chi nuôi thú rừng bất hợp pháp

Đến trưa 30-8, với sự hỗ trợ của chuyên gia về động vật hoang dã, đoàn công tác do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) xác định trong ba con báo đang nuôi nhốt trái phép tại Công viên nước Củ Chi (TP.HCM) có hai con báo hoa mai và một con báo lửa. Tất cả đều là thú quý hiếm thuộc nhóm IB, cấm săn bắt, mua bán…

Báo hoa mai được phát hiện nuôi giữ trái phép ở Công viên nước Củ Chi. Theo nguồn tin của phóng viên Pháp Luật TP.HCM, hai con báo này mới được đưa về đây. Ảnh: TRUNG THANH

Trước đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, Phòng 3, C49 bất ngờ tổ chức kiểm tra đột xuất và xác định tại Công viên nước ở Củ Chi có ba con báo quý hiếm có dấu hiệu bất minh. Tại thời điểm kiểm tra, ban giám đốc công viên không cung cấp được giấy tờ về nguồn gốc hợp pháp.

Báo lửa ở công viên nước được xác định không có giấy tờ hợp pháp. Theo nguồn tin của phóng viên Pháp Luật TP.HCM, con báo này đã được đưa về Công viên nước Củ Chi từ nhiều tháng trước. Ảnh: TRUNG THANH

Hiện C49 đang phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và Công an huyện Củ Chi để lập biên bản, tạm giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm