Cử tri quan tâm nhiều về dự án lấn sông Đồng Nai

Ngày 27-11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các ĐBQH tỉnh Đồng Nai, bà Phan Thị Mỹ Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai… tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIV tại TP Biên Hòa và huyện Long Thành (Đồng Nai).

Cử tri Nguyễn Văn Hùng đặt câu hỏi tại tổ tiếp xúc ở TP Biên Hòa. 

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri đặt vấn đề về lĩnh vực đất đai, dự án nhà ở, môi trường, dự án lấn sông Đồng Nai và quan tâm đến vấn đề xử lý tham nhũng. Nhiều cử tri khác bức xúc về những dự án “lùm xùm” kéo dài hàng chục năm nay như dự án khu đô thị ở xã Long Hưng, đường chuyên dụng vào mỏ đá Tân Cang; bất cập tại Đài liệt sĩ Lam Sơn…

Trước các đại biểu, cử tri Nguyễn Văn Hùng (phường An Bình, TP Biên Hòa) nói rằng dự án lấn sông Đồng Nai (TP Biên Hòa) từng bị tạm ngưng nhưng nay có thông tin dự án khởi động trở lại. Đề nghị các đại biểu trả lời cho người dân rõ. Việc thực hiện dự án lấn sông thì phải làm công khai, minh bạch cho dân biết.

Trước câu hỏi của cử tri, bà Phan Thị Mỹ Thanh - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai chủ trì, điều hành yêu cầu Sở TN&MT và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai trả lời.

Đại diện Sở TN&MT nói dự án lấn sông Đồng Nai thực chất là dự án cải tạo cảnh quan ven sông. Dự án này được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Đồng Nai quyết định. Hiện'dự án chưa khởi công lại mà tỉnh đang xem xét, đánh giá để đảm bảo môi trường và cơ sở pháp lý.

Cử tri Hoàng Kim Phụng nói việc xử lý tham nhũng ở nhiều nơi, nhiều cấp còn có “vùng cấm” và muốn ĐBQH trả lời về vấn đề xử lý tình trạng này?

Ông Võ Văn Thưởng cho biết thời gian qua nhiều cán bộ bị xử lý, nhiều đại án được đưa ra xét xử. Việc chống tham nhũng sẽ ngày càng được xử lý triệt để, khắc phục tình trạng nặng dưới, nhẹ trên.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu 17 ý kiến về các vấn đề. Ông Võ Văn Thưởng nói rằng có hơn 50% ý kiến của cử tri đề cập vấn đề về quyền và lợi ích người dân trong các dự án. Ông đề nghị lãnh đạo tỉnh Đồng Nai quan tâm, xử lý các kiến nghị của người dân. Những vụ việc sai, lãnh đạo phải công khai xin lỗi, những cán bộ sai cần xử lý triệt để.

Riêng tại buổi tiếp xúc vào buổi chiều cùng ngày tại huyện Long Thành, các ý kiến đa số tập trung vào các vấn đề giải tỏa, bồi thường, tái định cư ở vùng dự án sân bay Long Thành. Người dân cho rằng chính quyền cần phải đưa ra những thông tin cụ thể hơn về vấn đề giải tỏa, đền bù, tái định cư để người dân yên tâm.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Thưởng đề nghị cán bộ, chính quyền địa phương phải thúc đẩy nhanh các tiến độ thủ tục của dự án, đồng thời cho hay sân bay Long Thành thuộc dự án lớn chưa có tiền lệ nên chắc chắn còn nhiều điều chưa ổn trong các giai đoạn xúc tiến, cần sự sẻ chia phối hợp tháo gỡ giải quyết từ phía người dân. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm