Đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến trao đổi với cử tri quận Tân Bình sau buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ THOA
Cử tri Nguyễn Thanh Bình nêu ý kiến toàn dân hằng ngày đều xem tivi, báo chí, thấy vấn đề phòng, chống tham nhũng vẫn đang kéo dài, chưa triệt để được. Ông cho rằng không nên có tư tưởng “kỷ luật hết cán bộ thì lấy ai làm việc”. Cử tri Bình đề nghị phải thay đổi hình thức xử phạt cán bộ tham nhũng mạnh tay hơn. Cử tri Nguyễn Khắc Tiến (phường 12) bày tỏ bức xúc, lo lắng về việc các ĐB Quốc hội sai phạm, trong đó có vụ trưởng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật. “Tôi buồn lắm. Chúng tôi là người bầu ra ĐB Quốc hội, nhưng bây giờ các ĐB Quốc hội lại sai phạm thì làm sao tôi yên tâm mà gửi gắm vào các đại biểu đây”.
Trước lo lắng về vấn nạn tham nhũng của các cử tri, ĐB Trần Kim Yến cho hay Luật Phòng chống tham nhũng đã được ban hành, chưa kể các văn bản của Đảng đưa ra rất nhiều quy định để xử lý vấn nạn này. Trong nhiệm kỳ này, Đảng ta cũng đã xử lý nhiều cán bộ cao cấp sai phạm. “Khi nhắc lại việc đồng chí, đồng đội của mình có hành vi sai phạm như vậy, tôi cảm thấy rất xấu hổ” - ĐB Yến chia sẻ. Theo ĐB Yến, việc xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, trong chín tháng đầu năm 2019, số tài sản tham nhũng được thu hồi lại là khoảng gần 31%. Chứng tỏ Đảng đã rất quyết liệt nhưng quá trình thu hồi không dễ dàng. Vì hành vi của cán bộ tham nhũng là chủ động, nên có chiêu, cách để lách. ĐB Yến mong cơ quan MTTQ chủ trì trong việc để cử tri thực hiện quyền giám sát, nhận xét cán bộ hằng năm. Các vụ việc tham nhũng bị xử lý trong thời gian qua cũng khiến cho cán bộ biết sợ, biết rèn luyện chứ không ỷ thế lạm quyền. “Có những con sâu làm rầu nồi canh, nhưng cũng có những người tâm huyết phục vụ nhân dân. Còn những con sâu đó chắc chắn sẽ bị bắt và xử lý” - ĐB Yến khẳng định. ĐB Yến cũng chia sẻ: Chưa có nhiệm kỳ nào mà có nhiều ĐB Quốc hội bị kỷ luật, xóa tư cách ĐB vì đã không giữ được tư cách của mình trong quá trình làm việc, mà lợi dụng thẩm quyền được giao để làm những việc không đúng quy định. Như vụ việc trưởng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã được xử lý nghiêm, không dung túng. Đây là bài học cảnh tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay. Dĩ nhiên quá trình này phải làm thận trọng từng bước, sai tới đâu xử lý tới đó. |