Cửa hàng thịt heo sạch mới khai trương đã bị đốt, phá

Ngày 19-4, Chi cục Chăn nuôi thú y và thủy sản tỉnh Bình Dương cho biết đã gửi công văn đề nghị lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên điều tra làm rõ việc một cửa hàng bán thịt heo an toàn bị đốt phá ngay ngày đầu mở bán.

Cửa hàng thịt heo liên tục bị phá. Ảnh: AD

Trước đó, vào ngày 12-4, bà Ngô Thị Kim Hương (52 tuổi) khai trương sạp thịt có kiểm soát theo chuỗi tại chợ Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên). Cửa hàng được rất đông người tiêu dùng hưởng ứng, mua thịt trong ngày khai trương. Tuy nhiên, đến gần 24 giờ cùng ngày sạp thịt của bà Hương đã bị đốt cháy.

Chưa dừng lại ở đó, hai ngày sau sạp thịt của bà Hương tiếp tục bị phá hoại bằng cách dùng sơn đen xịt lên các bảng hiệu, bàn, kệ… Vụ việc gây hoang mang, bức xúc trong dư luận người dân Uyên Hưng.

Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để truy xét thủ phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm