Cùng lãnh án do rủ nhau giết người, cướp của

HĐXX nhận định mức án sơ thẩm tuyên là thỏa đáng, đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ nên không cần thiết tăng án như đề nghị của công tố viên.

Liên quan đến vụ án, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai còn tuyên phạt Phương Văn Đồng 18 năm tù cùng về hai tội danh trên.

Theo hồ sơ, Đồng và Trung từ tỉnh Bắc Ninh vào Đồng Nai sống. Sau đó cả hai quen biết với Đô. Mỗi đêm cả ba cùng ngủ tại sân vận động huyện Trảng Bom. Tối 31-8-2011, Đô thấy một người đang nằm ngủ trên xe máy ở khu vực cầu thang của nhà thi đấu thể thao nên nảy sinh ý định giết, cướp tài sản.

Đô lên kế hoạch, bảo Đồng ra tay đâm chết nạn nhân dưới sự phụ giúp của Trung. Sau đó, cả ba lấy xe máy cùng chiếc điện thoại di động và 1,4 triệu đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm