Cuối tháng 6-2014, bàn giao mặt bằng toàn tuyến quốc lộ 1

Tại đây, phó thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Quảng Ngãi trong công tác giải phóng mặt bằng dự án trên. Phó thủ tướng cho rằng khối lượng công việc còn lại là tương đối lớn nên tỉnh cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngoài ra cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Theo phó thủ tướng, trước mắt cần rà soát toàn bộ tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để có hướng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, đảm bảo bàn giao mặt bằng toàn tuyến trước ngày 30-6-2014. Theo đó, các đơn vị liên quan khẩn trương di dời các công trình như điện, nước, cáp viễn thông để sớm bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công. Đơn vị nào chậm phải báo cáo để Chính phủ kịp thời xử lý.

Phó thủ tướng cũng chỉ đạo trong công tác đền bù và tái định cư, tỉnh Quảng Ngãi phải vận dụng các chính sách hiện hành, làm sao có lợi cho dân nhất.

LUẬN NGỮ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm