Cưỡng chế chợ trái phép ở phường Hiệp Bình Chánh

Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, đây là nhà lồng chợ do bà Phạm Thị Ánh xây dựng không phép và cho nhiều tiểu thương thuê lại để buôn bán. Ngoài bị cưỡng chế, tháo dỡ chợ, bà Ánh còn bị UBND phường Hiệp Bình Chánh xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi xây dựng công trình không phép.

Như Pháp Luật TP.HCM nhiều lần thông tin, chợ tự phát nói trên đã gây ra tình trạng kẹt xe, mất vệ sinh môi trường trong một thời gian dài khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.

KHANG BÁCH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm