Cưỡng chế giải phóng mặt bằng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Theo đó, từ ngày 28 đến 30-3, quận sẽ triển khai lực lượng, phương tiện cưỡng chế đối với 60 hộ dân thuộc phường Hòa Nghĩa và Hải Thành để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Ông Bùi Trọng Toàn, Phó Chủ tịch UBND quận Dương Kinh, cho biết TP đã chỉ thị quận phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 31-3. Sau đó, những thắc mắc, khiếu nại của người dân sẽ tiếp tục được xem xét, giải quyết. Dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng qua quận Dương Kinh dài gần 3 km với diện tích phải thu hồi hơn 70 ha. Theo kế hoạch ban đầu, việc giải phóng mặt bằng phải hoàn thành trong năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa xong do người dân không chấp thuận giá đền bù.

K.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm