Cướp của “lấy tiền cho bồ”

Sáng 2-6, ba bị cáo từ Đà Lạt về thị trấn Nam Ban (Lâm Hà) chơi, đến tối thì quay về Đà Lạt. Sáu rủ đồng bọn “Kiếm ai đó chặn đường xin ít tiền”. Đến đèo Tà Nung, thấy một thanh niên đi xe máy phía trước, cả nhóm chạy vượt lên, dàn hàng ngang chặn làm nạn nhân bị bất ngờ, ngã ra đường. Sáu lao vào đấm đá nạn nhân rồi cướp xe máy chở một đồng bọn bỏ chạy trước. Nạn nhân lấy điện thoại gọi người nhà liền bị tên còn lại giật lấy rồi tẩu thoát. Hôm sau, chúng mang chiếc điện thoại đi cầm được 400.000 đồng. Tiếp đó, chúng mang xe cướp được xuống huyện Đức Trọng tiêu thụ thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên xử, trả lời tòa, Sáu khai đi cướp “Để lấy tiền cho bồ”. Với vai trò chủ mưu, tái phạm nguy hiểm (Sáu đang có hai tiền án), kẻ bất lương này đã bị TAND TP Đà Lạt phạt nặng như trên.

DIỆU NGA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm