Cướp giật năm quyển tập, bị bảy năm sáu tháng tù

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ ngày 13-2, Long chạy xe máy chở Nam dạo lòng vòng trên các tuyến đường ở phường Bình Trị Đông A (Bình Tân) để tìm người sơ hở sẽ ra tay cướp giật tài sản. Khi đến đường Mã Lò, Long và Nam thấy chị Nguyễn Thị Cẩm Thúy đang chạy xe máy chở con (đang cầm túi xách đựng sách vở đi học) lưu thông cùng chiều. Thấy “con mồi”, Long liền chạy xe áp sát để Nam ngồi sau giật túi xách. Do nạn nhân giằng lại chiếc túi nên cả hai xe đều bị ngã. Người dân chạy đến bắt giữ Long và Nam giao công an.

Chiếc túi xách bên trong có năm quyển tập học sinh, trị giá 60.000 đồng.

HĐXX nhận định dù tài sản cướp giật không lớn nhưng các bị cáo đã dùng xe máy để đi cướp là đã dùng thủ đoạn nguy hiểm được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 136 BLHS nên phải chịu mức án nghiêm.

MAI THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm