Cứu 1 ngư dân nguy kịch trên vùng biển Khánh Hòa

Sáng 12-6, tàu SAR27-01 của Trung tâm  Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Việt Nam (VNMRCC) đã đưa ngư dân Đỗ Văn Dự (37 tuổi, ngụ xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa). Ngay sau đó, ông Dự được xe cấp cứu đưa đến BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu, chữa trị. 

Đưa ngư dân bị nạn lên tàu cứu hộ. Ảnh: VNMRCC

Trước đó, ngày 11-6, trong khi đánh bắt hải sản trên vùng biển quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa) trên tàu cá QNg- 98709TS, ngư dân Đỗ Văn Dự bị chấn thương dẫn đến phần chân trái sưng to không thể cử động. Các thuyền viên tàu cá QNg- 98709TS báo nạn khẩn cấp đến VNMRCC.

Tổ ý tế sơ cứu ngư dân bị nạn. Ảnh: VNMRCC

Qua trao đổi với thuyền viên cho thấy ngư dân Dự đang bị chảy máu trong, có thể bị hoại tử phần bị thương nếu không được cứu chữa kịp thời vì bệnh nhân có tiền sử máu loãng. Tình trạng sức khỏe ông Dự càng nguy kịch khi bị tức ngực, khó thở, không ăn uống được.

Đưa ngư dân bị nạn vào bờ cứu chữa. Ảnh: VNMRCC

Trước tình huống khẩn cấp, VNMRCC điều động tàu SAR27-01 đang thường trực ở TP Nha Trang ra khơi đi cứu nạn. Đến tối cùng ngày, tàu cứu hộ SAR27-01 tiếp cận được tàu cá QNg- 98709 TS, tổ y tế trên tàu tiến hành cấp cứu khẩn cấp nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm