Cứu hộ thành công 10 thuyền viên bị chìm trên biển

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 18-1, con tàu chở 3.100 tấn clinker từ cảng Quảng Bình đi Phú Yên thì bị sóng lớn đánh chìm, các thuyền viên trên tàu phát tín hiệu cứu nạn. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã huy động tàu cá đánh bắt trong khu vực đến cứu nạn đưa vào bờ an toàn. Cảng vụ Quảng Ngãi phối hợp với bộ đội biên phòng đang làm rõ vụ chìm tàu này.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị nạn do thời tiết xấu. Ảnh: PM

Sáng cùng ngày, trên vùng biển Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi), sóng lớn nhấn chìm hai tàu cá đánh bắt gần bờ. Ngư dân Lê Văn Thu, 26 tuổi, bị sóng cuốn mất tích.

Rạng sáng 19-1, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (VungTau MRCC) đã ứng cứu 12 ngư dân trên tàu cá BĐ-91377 TS bị nạn trên vùng biển cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) 130 hải lý. Khi được ứng cứu, 12 ngư dân đều kiệt sức do phải chống chọi với sóng lớn, gió mạnh. Dự kiến rạng sáng nay, các ngư dân bị nạn sẽ được đưa vào đảo Phú Quý.

Ngày 17-1, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách đất liền tỉnh Ninh Thuận hơn 100 hải lý, con tàu bị hỏng máy, trôi dạt trên biển. Các ngư dân trên tàu phải phát tín hiệu cần cứu hộ khẩn cấp đến các cơ quan chức năng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm