Cứu sống 4 thuyền viên trôi dạt hơn 100 km trên biển

Sáng 17-10, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết đã phát hiện và cứu sống cả bốn thuyền viên được xem là mất tích trên tàu hàng HD 2155, đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 15-10, tàu HD 2155 chở hơn 1.000 tấn clinke của Công ty Trường Thành đang neo đậu tại Cửa Gianh (Quảng Trạch, Quảng Bình) cùng với bốn chiếc tàu khác thì bị nước lũ tràn về cuốn trôi ra biển.

Trong đó, có hai chiếc trở lại cập bờ an toàn, một chiếc phải ủi lên bãi cạn ở phía cửa biển cảng Gianh để khỏi bị chìm.

Sau đó cả bốn thuyền viên trên tàu mắc cạn này được lực lượng cứu nạn đưa vào bờ. Riêng tàu HD 2155 cùng một chiếc nữa bị sóng lớn đánh trôi dạt mất tích.

Các thuyền viên đang được lực lượng y tế chăm sóc
Các thuyền viên đang được lực lượng y tế chăm sóc

Các thuyền viên đang được lực lượng y tế chăm sóc.

Có năm thuyền viên đi trên hai tàu này gồm: Lê Bá Hoạt, Ngô Văn Di và Vũ Như Thắng (quê Thanh Hóa), Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Anh Bảy (trú Hải Dương).

Suốt hơn 40 giờ huy động các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, đến khuya 16-10, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình mới phát hiện, tìm thấy bốn thuyền viên trên tàu HD 2155 bị trôi dạt vào bờ biển thôn Bắc Hòa (xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình). Cả bốn người được đưa vào bờ chăm sóc y tế, sau đó chuyển về BV Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới điều trị.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thuyền viên còn lại bị mất tích là Nguyễn Anh Bảy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm