Cứu thuyền viên nước ngoài bị nguy kịch trên biển

Chiều 2-7, tàu SAR27-01 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên Kaidalov Oleksand (28 tuổi, quốc tịch Ukraine) vào đất liền TP Nha Trang (Khánh Hòa). Ngay sau đó, nạn nhân Kaidalov Oleksand đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, chữa trị.

Kaidalov Oleksand là thợ máy trên tàu hàng IAHH (quốc tịch Liberia) đang trên đường từ Trung Quốc đến Malaysia.

Thuyền viên Kaidalov Oleksand được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: VIETNAM MRCC

Trước đó, chiều 1-7, khi đến vùng biển cách TP Nha Trang 236 hải lý, anh Kaidalov Oleksand bị đau ở vùng bụng, liên tục nôn ói, không thở được, chẩn đoán bị viêm tụy cấp.

Sau đó, bệnh nhân bị hôn mê, có nguy cơ tử vong. Thuyền trưởng tàu IAHH phát tín hiệu cầu cứu vào đất liền.

Tàu SAR27-01 đưa nạn nhân vào đất liền. Ảnh: VIETNAM MRCC

Nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều tàu SAR27-01 đang ứng trực ở Khánh Hòa cùng nhân viên y tế ra khơi cứu người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm