Đà Lạt đồng loạt xử phạt 220 hộ lấn chiếm đất rừng

Đây là những hộ thuộc các phường 5, 7, 8 và các xã Tà Nung, Xuân Thọ, Xuân Trường… đã vị phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng bị phát hiện trong thời gian qua nhưng chưa được các cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định.

Sau khi tiến hành xử phạt, trên 220 hộ này sẽ bị cơ quan chức năng cưỡng chế giải tỏa để trao trả những diện tích rừng bị chặt phá, lấn chiếm cho chủ rừng quản lý và trồng mới. 

Đà Lạt đồng loạt xử phạt 220 hộ lấn chiếm đất rừng ảnh 1
Rừng thông Đà Lạt bị người dân lấn chiếm trồng cà phê và cây ăn quả

Trong thời gian qua, ngành chức năng Đà Lạt đã xử lý 363 vụ vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, trong đó khởi tố hình sự 17 vụ. Tịch thu 168,81m3 gỗ tròn, 79,180m3 gỗ xẻ (chủ yếu là thông), cùng 61 cá thể động vật rừng, 309kg thịt các loại động vật hoang dã.

Tiến hành giải tỏa, trả lại cho chủ rừng trên 104,720ha, hiện còn 93,355ha đất rừng đang bị người dân lấn chiếm vẫn chưa được tiến hành giải tỏa.

Theo K. L (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm