Đà Nẵng bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tại bốn điểm

Ngày 17-12, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tết Bính Thân 2016 để phục vụ người dân TP và du khách.

Theo đó, giao thừa năm nay TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại bốn địa điểm gồm: Cầu Nguyễn Văn Trỗi, sân vận động quận Ngũ Hành Sơn, trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu và khu đất mặt bằng phòng cháy chữa cháy số 5 cạnh Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

 Pháo hoa trở thành đặc sản của TP Đà Nẵng. Ảnh: LÊ PHI

UBND TP Đà Nẵng cho hay TP sẽ sử dụng khoảng 2.000 quả pháo hoa tầm cao, mỗi cụm 500 quả và 100 giàn pháo tầm thấp, mỗi điểm 25 giàn với tổng thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút.  Được biết pháo hoa giao thừa sẽ bắt đầu bắn từ 0 giờ 00 phút đến 0  giờ 15 phút ngày 8-2-2016 (mùng 1 tết âm lịch).

Giao thừa năm nay TP Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại bốn điểm. Ảnh: LÊ PHI

Ngoài việc bắn pháo hoa vào dịp quan trọng thì TP Đà Nẵng còn được biết đến là TP tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế được nhiều nước trên thế giới đến tham dự trong những năm vừa qua. Lượng du khách đến tham quan trong dịp diễn ra cuộc thi cũng thường đạt mức kỷ lục.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.