Đà Nẵng: Chủ tịch thành phố ứng cử đại biểu HĐND khóa mới

Sáng 7-3, tại Hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức giới thiệu ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá này.

100% phiếu được phát ra từ UBND TP Đà Nẵng tán thành giới thiệu ông Thơ.

Ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: LÊ PHI

Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng cũng đã có quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX.

Theo Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, hiện dân số TP đạt mốc trên 1 triệu người. Số đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ này sẽ được bầu là 50 đại biểu.

Số đơn vị bầu cử đại biểu là 15 đơn vị gồm sáu đơn vị bầu bốn đại biểu, tám đơn vị bầu ba đại biểu, một đơn vị bầu hai đại biểu. Đáng lưu ý là đơn bị bầu cử số 10 gồm có ba phường và huyện Hoàng Sa sẽ bầu ba đại biểu.

Trước đó, tại hội nghị hiệp thương, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể cũng đã biểu quyết thông qua cơ cấu cho UBND huyện Hoàng Sa một đại biểu tại HĐND TP Đà Nẵng.

Một diễn biến khác, về số lượng đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng khóa 2016-2021, thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐBCQG, TP Đà Nẵng được trung ương cơ cấu sáu đại biểu (hai đại biểu trung ương gửi về) và chia làm hai đơn vị bầu cử.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ, số đại biểu Quốc hội được bầu là ba đại biểu. Đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu và các huyện Hoàng Sa, Hòa Vang, số đại biểu Quốc hội được bầu là ba đại biểu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm