Đà Nẵng: Chưa đặt tên đường, cầu mang tên ông Nguyễn Bá Thanh

Theo ông Lĩnh, ông Thanh đã có những đóng góp lớn cho TP và việc đặt tên này như một hành động tri ân của nhân dân TP.

Tuy nhiên, khi đưa ý kiến này ra thảo luận thì ông Vũ Hùng (Trưởng ban Văn hoá-Xã hội HĐND TP Đà Nẵng) cho rằng việc đặt/đổi tên đường, cầu lần này không có tên ông Nguyễn Bá Thanh. Ông Hùng cho rằng có thể xem xét đặt tên ông Thanh vào kỳ họp sau vì ông Thanh mới mất chưa được một năm.

Ngoài việc đặt tên đường, cầu thì còn nhiều cách khác để tri ân như: tạc tượng, đồ lưu niệm... chứ không riêng gì phải làm điều này.

Các đại biểu thảo luận về đặt tên đường mang tên ông Nguyễn Bá Thanh.

Đại biểu Mai Đức Lộc cũng băn khoăn về quy định pháp luật trong việc đặt/đổi tên đường, cầu. Thời gian quy định bao nhiêu năm sau khi mất mới được đặt tên nên cần tính toán.

Khi đang tham khảo ý kiến về việc này thì cử tri nhắn tin đến máy ông Trần Thọ (Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng). Ông Thọ nói cử tri bảo thời gian đặt tên đường, cầu theo quy định thì người mất phải trên năm năm. Do vậy HĐND TP chưa quyết vấn đề này và để các kỳ họp sau tính toán tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm