Đà Nẵng họp BCH để chuẩn bị bầu 3 cán bộ chủ chốt

Theo đó, Thành uỷ Đà Nẵng đã họp và làm quy trình để giới thiệu ra HĐND bầu ba chức danh, gồm: Chủ tịch HĐND TP, Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng họp BCH để chuẩn bị bầu 3 cán bộ chủ chốt ảnh 1
Tại các Hội nghị Thành uỷ Đà Nẵng và hội nghị cán bộ chủ chốt của Đà Nẵng, công tác cán bộ luôn là vấn đề trọng tâm. Ảnh: LÊ PHI.

Cụ thể, Thành uỷ Đà Nẵng đã làm quy trình giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung (Phó chủ tịch HĐND TP) để xét bầu vào vị trí Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế vị trí của ông Nguyễn Xuân Anh trước đó đã bị bãi nhiệm vào chiều 24-11-2017. 

Đồng thời, Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã làm quy trình giới thiệu HĐND để bầu ông Lê Minh Trung (hiệu trưởng Trường Chính trị TP) vào chức danh Phó chủ tịch HĐND TP. Điều chỉnh phân công cán bộ của Ban thường vụ Thành ủy, giới thiệu ông Đặng Việt Dũng (trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng) vào chức danh Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Ngày 26-6, HĐND TP Đà Nẵng cũng cho hay, Phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung đã có giấy triệu tập kỳ họp thứ bảy, khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021 gửi tới các vị ĐB.
Theo đó, kỳ họp này sẽ diễn ra từ ngày 9, 10, 11 và 12-7 tại Hội trường HĐND TP Đà Nẵng.
Được biết kỳ họp này có đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng của TP Đà Nẵng như: báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của TP trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Về tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp quản lý, điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm 2018.
Thảo luận về dự thảo nghị quyết thực hiện chính sách trao giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế, hộ khẩu tại gia đình trẻ em và chính sách chính quyền thăm viếng, chia buồn và đăng kí khai tử tại nhà cho công dân; thảo luận về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố; thảo luận về việc điều chỉnh Nghị quyết 135 của HĐND TP về biên chế công chức trong cơ quan hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế giao đối với các hội năm 2018.
Đặc biệt, kỳ họp này HĐND TP Đà Nẵng sẽ bầu ba chức danh chủ chốt nói trên.
Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngày 21-6, tại cuộc tiếp xúc cử tri, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, cũng cho biết: “Nửa nhiệm kỳ HĐND TP thiếu một Phó Chủ tịch HĐND nhưng không kiện toàn. Chúng tôi đã thống nhất 100% tiến cử ông Nguyễn Nho Trung làm Chủ tịch nhưng lúc đó có nhiều ý kiến do kỷ luật Ban Thường vụ nên chưa làm được. Tới đây, kỳ họp HĐND, chúng ta sẽ kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm