Đà Nẵng: Khánh thành hai cầu lớn

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét dí dỏm: “Việc khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý sẽ giúp TP thực sự trở thành động lực của cả khu vực miền Trung. Với tinh thần vượt khó của người dân, cán bộ, công nhân viên, bây giờ khoảng cách về địa lý, sự phát triển kinh tế giữa bờ đông và tây sông Hàn sẽ được xóa bỏ. Từ nay sẽ không còn chuyện “con gái quận 3 không bằng bà già quận nhất” nữa”. Tai buổi lễ, ông Phúc đã thay mặt Thủ tướng trao bằng khen cho tám tập thể xuất sắc trong quá trình xây dựng cầu Rồng.

Đà Nẵng: Khánh thành hai cầu lớn ảnh 1

Cầu Rồng chính thức được đưa vào sử dụng nối hai bờ đông và tây sông Hàn. Ảnh: LÊ PHI

Cùng ngày, tuyến cáp treo thứ ba của Bà Nà Hills cũng chính thức đưa vào hoạt động và đón nhận giấy chứng nhận bốn kỷ lục thế giới gồm: chiều dài cáp trên một hành trình dài nhất thế giới (hơn 5,6 km); tuyến cáp có chênh lệch độ cao trên một hành trình lớn nhất thế giới (gần 1,4 km); tuyến cáp có tổng chiều dài cáp dài nhất trong tất cả loại hình cáp treo hiện có trên thế giới (hơn 11 km) và tuyến cáp có trọng lượng hơn 140 tấn, nặng nhất thế giới. Tuyến cáp treo thứ ba này được xây dựng bởi nhà sản xuất cáp nổi tiếng Doppelmayr (Áo) và CWA (Thụy Sĩ). Kinh phí đầu tư lên đến 30 triệu euro.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm