Đà Nẵng: Kỷ luật 100 trường hợp đảng viên vi phạm

Ngày 1-10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng cho biết chín tháng đầu năm, UBKT các cấp tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 2.339 đảng viên và 364 tổ chức đảng; giám sát 236 đảng viên và 89 tổ chức đảng; kỷ luật 100 trường hợp đảng viên vi phạm.

Thời gian qua, TP Đà Nẵng liên tục xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Ảnh: LÊ PHI

Trong đó, khiển trách 79 đảng viên, cảnh cáo 20 đảng viên, cách chức một đảng viên và thi hành kỷ luật đối với một tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách.

UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 28 trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng với các hình thức khiển trách 21 người, cảnh cáo sáu người và một người bị khai trừ.

Theo UBKT Thành ủy Đà Nẵng, thời gian tới UBKT các cấp trực thuộc Đảng bộ TP Đà Nẵng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời đề xuất kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm. Phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm