Đà Nẵng tăng cường bảo vệ các rạn san hô

Theo khảo sát của Viện Hải dương học Nha Trang, vùng biển Đà Nẵng có 104,6 ha rạn san hô, chủ yếu ở Hòn Sụp, Bãi Bụt, Vũng Đá thuộc phía nam bán đảo Sơn Trà... Đây là khu hệ động thực vật vùng biển ven bờ đa dạng. Theo đánh giá của các chuyên gia, san hô tại đây đa dạng không kém gì san hô ở Nha Trang (Khánh Hòa) hay Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam).

Theo Ban Quản lý (BQL) bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng, việc triển khai nhiều tour du lịch lặn ngắm san hô, hoạt động đánh bắt thủy hải sản tràn lan làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các rạn san hô. Để bảo vệ san hô, BQL đã thả phao khoanh vùng và cử người thường xuyên tuần tra, bảo vệ, xử lý các vi phạm. Khi có khách lặn ngắm san hô, nhân viên sẽ dùng thúng, còi nhắc nhở khi khách vào vùng san hô cạn để tránh du khách đạp lên san hô. BQL cũng cảnh báo yêu cầu các phương tiện thường xuyên khai thác tại khu vực gần vùng bảo vệ san hô không được đánh bắt, neo đậu, xả rác bừa bãi tại vùng đệm và vùng bảo vệ an toàn. Ngoài ra còn có phân vùng phân chia rõ ràng vùng nào được lặn ngắm, vùng nào neo đậu tàu thuyền và vùng nào phải bảo vệ nghiêm ngặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm