Đà Nẵng thông tin về tình tình hình ANTT dịp Tết

Trong hơn một tuần nghỉ Tết, TP Đà Nẵng xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự (tăng 1 vụ so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, 1 vụ cố ý gây thương tích; 2 vụ cướp giật tài sản; 4 vụ trộm cắp tài sản. Hiện cơ quan chức năng đã điều tra làm rõ 02 vụ/ 03 người; thu hồi 900 triệu đồng, 01 ĐTDĐ.

Thông tin từ buổi gặp mặt đầu năm mới 2018 giữa lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng với cán bộ, công chức, viên chức TP trong sáng 21-2 cho hay như trên.

Lãnh đạo Đà Nẵng gặp mặt cán bộ công chức viên chức đầu năm mới 2018. Ảnh: HOÀI AN.

Đáng chú ý, ngày 17-2, Công an phường Mỹ An nhận tin báo chiều 16-2, ông Võ Ngọc Vinh (50 tuổi, trú tổ 61, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cùng gia đình đi vắng, kẻ gian cạy cửa vào nhà trộm cắp tài sản gồm: 30.000 USD, 500 triệu đồng, 1 laptop Vaio 14 inch.

Công an phường Mỹ An phối hợp với công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ Trần Quốc Lĩnh (23 tuổi, ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) cùng Phan Văn Phúc (ngụ phường An Hải) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên. Công an quận đã thu hồi 900 triệu đồng.

Có 2 vụ tai nạn giao thông tự gây làm chết tại chỗ 2 người và 2 người bị thương. Cụ thể, chiều 15-2 ( 30 Tết), anh Bùi Quang Phương (trú Đại Lộc, Quảng Nam) đi xe máy chở anh Nguyễn Duy Phúc và Trần Thanh Bình (cùng trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đến trước số 542 Hoàng Văn Thái thì tông vào taluy đường. Hậu quả, anh Phương chết tại chỗ, anh Bình bị chấn thương não, anh Phúc bị thương nhẹ. Nguyên nhân do sử dụng rượu bia, mất lái. 

Một vụ khác là chiều 16-2, (mùng 1 Tết) xảy ra 1 vụ tự tông vào taluy đường (khu vực trước VinCom, quận Sơn Trà). Hậu quả khiến một người trú tại huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) chết tại chỗ. Nguyên nhân do sử dụng rượu bia.

Cũng theo thông tin tại buổi gặp mặt, trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, các đơn vị chức năng đã tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự. Tình hình ANTT, ATGT trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng về ANTT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm