Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu trong cải cách hành chính

Sáng 9 – 5, Bộ Nội vụ công bố chỉ số cải cách hanh chính các bộ ngành, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương (PAR INDEX). Theo đó, TP Đà Nẵng tiếp tục đứng đầu PAR INDEX năm 2013 với số điểm đạt 87,02%, cao hơn mức trung bình của cả nước 9,46%.

Tỉnh đứng vị trí thứ hai về cải cách hành chính là Hải Phòng, kế đến là tỉnh Bình Dương.

Hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM đều nằm trong tốp 10 của chỉ số PAR INDEX năm 2013. Trong đó Hà Nội đứng vị trí thứ 5 còn TP.HCM đứng vị trí thứ chín. Sơn La là tỉnh đứng vị trí bét bảng với số điểm đạt 58,91% và là tỉnh duy nhất có số điểm dưới 60%. Trừ tỉnh Sơn La, những tỉnh còn lại đều có số  điểm trên 60%, trong đó có 22 tỉnh, thành đạt chỉ số tổng hợp trên 80%.

So với năm 2012, PAR INDEX năm 2013 có ba tỉnh, thành giữ nguyên vị trí là Đà Nẵng đứng đầu, Thừa Thiên Huế đứng thứ 41 và Bắc Kạn đứng thứ 58.

30 tỉnh có bước tiến so với năm 2012, trong đó các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Bến Tre, Trà Vinh lần đầu tiên đạt kết quả tốt, xếp thứ hạng cao và nằm trong nhóm các tỉnh đạt điểm trên 80%.

* Đối với 19 bộ ngành và cơ quan ngang bộ thì bộ Giao thông Vận tải đứng đầu bảng về cải cách hành chính với số điểm đạt 81,06%. 

Bộ "đội sổ" trong bảng PAR INDEX 2013 là Ủy ban Dân tộc của Quốc hội. Có ba  Bộ đạt chỉ số trên 80% là Bộ Giao thông Vận tải, Ngân hàng nhà nước và Bộ Ngoại giao. Đây cũng là ba Bộ đứng đầu bảng.

PAR INDEX năm 2013 có bảy bộ tụt hạng so với năm 2012 gồm: Bộ Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra Chính phủ, Thông tin và Truyền thông, bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc.. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm