Đã thống nhất được phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh

Đã thống nhất được phác đồ điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 1

Ông Tô Huy Rứa và lãnh đạo Thành uỷ Đà Nẵng đến thăm ông Nguyễn Bá Thanh tại bệnh viện. Lê Phi

Cùng đoàn này còn có lãnh đạo của Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ (Bí thư) và ông Nguyễn Xuân Anh (ủy viên dự khuyết trung ương, phó Bí thư). 

Cũng trong sáng nay, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đến thăm ông Nguyễn Bá Thanh. Nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết nguyên Chủ tịch nước đã động viên và khích lệ tinh thần của ông Thanh hiện đang nằm trên giường bệnh.

Tình hình sức khoẻ của ông Thanh vẫn ổn định và đang được các bác sĩ theo dõi. Những ngày qua ông Thanh đã được truyền máu, ông Thanh thuộc nhóm máu B+. Đặc biệt, sau nhiều ngày điều trị bằng tây y thì sáng nay, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, cho biết các bác sĩ y học cổ truyền của quân đội cũng đã vào cuộc để chữa trị cho ông Thanh. 

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết: Sau ba ngày chính thức đảm nhiệm việc chữa trị cho ông từ các bác sĩ của Mỹ, các giáo sư, bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và thống nhất được phác đồ điều trị. 

“Sau hội chẩn, chúng tôi thống nhất là mời chuyên khoa y học cổ truyền đông y quân đội cùng tham gia chữa trị. Hôm nay đoàn chuyên gia y học cổ truyền của Ban bảo vệ sức khỏe trung ương do PGS Nguyễn Minh Hà (Giám đốc Viện y học cổ truyền quân đội kiêm phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn của Ban bảo vệ sức khỏe trung ương) vào từ sáng để thăm khám, hội chẩn cho anh Thanh”, ông Triệu cho hay.

Cũng theo ông Triệu, trong chiều 13-1 sẽ tiến hành điều trị cụ thể đông tây y kết hợp cho ông Thanh. 

Ông Triệu cũng cho biết hiện ông Nguyễn Bá Thanh đã ăn tốt, ngủ tốt, sức khỏe ổn định. “Vừa rồi anh Thanh tiếp xúc với các bác sĩ trả lời các câu hỏi thảo luận, tôi đứng cạnh thì thấy sức khỏe tốt. Còn về việc điều trị như thế nào, truyền chất gì, thuốc gì sẽ do các nhà chuyên môn thực hiện”, ông Triệu nói.

Clip bảo vệ ngăn người dân đến gần nơi ông Nguyễn Bá Thanh điều trị.

Trong một diễn biến khác, vào sáng nay, tại khu vực vào khoa ung bướu điều trị cho ông Thanh, các cổng hoàn toàn bị phong tỏa. Hàng rào an ninh được tăng cường và thắt chặt. Người nhà và các bệnh nhân điều trị tại khu vực các khoa cạnh nơi ông Thanh điều trị không thể vào thăm người thân nên đã xảy ra một cuộc va chạm.

Người nhà các bệnh nhân la hét và xô đẩy trong khi các bảo vệ nhất quyết đóng cửa không cho người nhà các bệnh nhân vào. Trong cuộc xô đẩy này một phích nước sôi đã rơi vào một số người dân khiến mọi người la ó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm