Đã vớt được thi thể cô gái mất tích dưới chân cầu Bến Thủy

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết khoảng 20 giờ 10 phút đêm 18-12, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhận được tin báo nghi ngờ có cô gái mất tích khu vực cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối quốc lộ 1A qua hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An).

Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tìm kiếm chị N. trên sông Lam. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đã huy động phương tiện và các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Sau đó, nạn nhân được xác định là chị NTN (19 tuổi, quê xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An)- rơi từ trên cầu Bến Thủy xuống sông Lam.

Trong đêm tối, cảnh sát cứu nạn, cứu hộ và người dân, ngư dân tổ chức tìm kiếm chị N. dưới chân cầu Bến Thủy, hạ nguồn sông Lam.

Do thời tiết rét lạnh, đêm tối, nước sông Lam chảy xiết, công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút đêm 18-12, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm vớt được thi thể chị N. lên bờ. bàn giao cho chính quyền địa phương.

Sáng nay (19-12), sau khi công an làm các thủ tục cần thiết, thi thể chị N.được bàn giao cho người thân đưa về quê nhà tổ chức lễ an táng.

Nguyên nhân dẫn đến chị N. tử vong đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm