Đặc công vớt được nhiều mảnh vỡ của Su-30MK2

Các mảnh vỡ như bánh, lốp, vi mạch điện tử, thân máy bay, buồng lái... đã được tàu hải quân chuyển về đất liền cho các chuyên gia xem xét, nghiên cứu.

Ông Định Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng ban Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cho biết hiện lực lượng quân sự có chuyên môn, phương tiện chuyên ngành đang chỉ đạo trực tiếp công tác tìm kiếm để trục với chiếc Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.

Dù và một số vật dụng, thiết bị được vớt lên cùng thi thể Đại tá phi công Trần Quang Khải, trên vùng biển Nghệ An

Dù và một số vật dụng, thiết bị được vớt lên cùng thi thể Đại tá phi công Trần Quang Khải, trên vùng biển Nghệ An. Ảnh: Đắc Lam

Trong hai ngày qua, các tàu hải quân mang số hiệu 883, 884, 886, 888, 721, 722  cùng 10 tàu của ngư dân do Hải quân chỉ huy, đã sử dụng các phương tiện đặc chủng tìm kiếm máy bay Su-30MK2.

Sáng nay (24-6), ngay sau khi tàu hải quân mang số hiệu 884 phát hiện vật thể, lực lượng người nhái của Lữ đoàn 126 (thuộc Đặc công Hải quân) đã lặn xuống đưa lên được nhiều mảnh vỡ.

Trước đó, chiều 22-3, lực lượng cứu hộ cùng hai tàu cá ngư dân Nghệ An mang số hiệu NA-90218-TS và NA-90231-TS đã vớt được một số vật thể, trong đó có một mảnh kim loại dài 25 cm, rộng 15 cm màu xanh. Các vật thể trên được vớt tại tọa độ cách đảo mắt chừng 12,5 hải lý.

Trước đó, sáng 14-6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) do Đại tá Khải và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường điều khiển thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt (cách đông bắc bờ biển Nghệ An khoảng 40 km) bị gặp nạn, mất liên lạc.

Một vi mạch điện tử của Su-30MK2 vừa được vớt lên.

Một vi mạch điện tử của Su-30MK2 vừa được vớt lên. Ảnh: Thanh Niên.

Đến ngày 15-6, tàu cá của ngư dân Phạm Văn Lệ (Hà Tĩnh) đã tìm thấy và cứu sống Thiếu tá phi công Cường. Ngay lập tức, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu ra biển, tiếp cận tàu cá để đưa Thiếu tá Cường vào đất liền an toàn.

Trong lúc tổ chức tìm kiếm cứu nạn Đại tá phi công Khải và chiếc máy bay bị nạn Su-30 thì 12 giờ 30 trưa 16-6, máy bay tuần thám CASA 212-8983 chở chín người gặp nạn cách tây nam đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) khoảng 44 hải lý. Đến khoảng 18 giờ chiều 17-6, tàu đánh cá của ngư dân Đậu Văn Kính (xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) và các ngư dân trên tàu phát hiện thi thể Đại tá phi công Khải trên vùng biển Nghệ An. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm