Đại tướng Võ Nguyên Giáp - tấm gương về một nhân cách lớn

Đó là nhận định của các đại biểu tại tọa đàm khoa học “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cách mạng Việt Nam”, diễn ra ngày 23-8. Sự kiện do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tổ chức nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8).

Các đại biểu khẳng định với 103 tuổi đời, hơn 70 tuổi Đảng, những cống hiến to lớn của Đại tướng mãi in đậm trong lòng nhân dân và ông là vị tướng của nhân dân. Công lao và cống hiến xuất sắc của Đại tướng thể hiện trên lĩnh vực quân sự, trở thành một vị tướng lừng lẫy của Quân đội nhân dân Việt Nam và có tên trong những danh tướng tài năng nhất của thế kỷ 20. Cạnh đó, Đại tướng còn có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, báo chí, ngoại giao, văn hóa, lịch sử. Đặc biệt, là người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm