Đăk Nông đầu tư 3.000 tỉ đồng xây công trình thủy lợi

Theo đó, sẽ xây mới 100 công trình (kinh phí từ 10 đến 20 tỉ đồng/công trình) và nâng cấp sửa chữa khoảng 150 công trình thủy (từ 3 đến 5 tỉ đồng/công trình).

Dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2020, toàn bộ hệ thống thủy lợi này sẽ đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 5.000 ha lúa nước hai vụ, hơn 32.000 ha cà phê và cây trồng khác. Đồng thời, nâng tổng diện tích mặt nước lên hơn 4.000 ha để nuôi trồng thủy sản và khoảng 200.000 hộ dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình.

VĂN THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm