Đâm chết người mâu thuẫn với bố, lãnh 15 năm tù

Tòa tuyên buộc Thọ phải bồi thường cho phía người bị hại 95 triệu đồng và trợ cấp nuôi hai con của nạn nhân mỗi cháu 600.000 đồng/tháng cho đến 18 tuổi.

Chiều 24-12-2012, sau khi uống rượu tại một đám cưới, Thọ đến nhà một người quen chơi. Lúc này, mọi người (trong đó có anh Nguyễn Ngọc Hiếu) đang ngồi nhậu nên bảo Thọ ngồi xuống cùng uống.

Thấy Thọ, anh Hiếu nhắc lại chuyện trước đó giữa anh và bố của Thọ có mâu thuẫn. Thọ hỏi: “Chuyện gì?”. Anh Hiếu trả lời: “Ngồi xuống mà chơi, không có chuyện gì cả, tao với cha mày chứ với mày thì không có chuyện gì”. Thọ nói tiếp: “Để hỏi cho rõ chứ, sao lại nói thế, anh em cả mà”. Anh Hiếu nói: “Mày uống thì uống, không uống thì cút đi”. Thọ tức giận nên ra xe lấy dao quay trở lại đâm chết anh Hiếu.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ cần xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, Thọ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình kịp thời bồi thường cho người bị hại, phạm tội lần đầu nên tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

ĐẮC LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm