Đâm chết người yêu vì thấy ngồi sau xe người khác

Hồng và chị Phúc có quan hệ tình cảm với nhau. Trong thời gian này chị Phúc cũng quen biết với một thanh niên khác nên Hồng ghen tuông dẫn đến cả hai thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Trưa 4-7-2012, người bạn trên chở chị Phúc đến chỗ làm. Thấy vậy, Hồng lớn tiếng gây gổ thì bị chị Phúc thách thức. Tức giận, Hồng dùng dao đâm chị Phúc nhiều nhát dẫn đến tử vong.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì ghen tuông, nóng giận nhất thời mà bị cáo cướp đi tính mạng của người khác, gây đau thương mất mát cho gia đình nạn nhân. Hành vi này cần phải xử phạt thật nghiêm nên tòa quyết định bác đơn kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm