Dân Lý Sơn đổ xô đi mua xăng về dự trữ

Chiều 28-4, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Quốc Việt (Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi) cho biết, 60.000 lít xăng đã chuyển đến đảo trong trưa nay (28-4).

Người dân kéo nhau đi mua xăng vì tin đồn thiếu xăng. Ảnh: TN.

Theo ông Việt, từ tin đồn của người dân về việc thiếu hụt xăng, người dân trên đảo đổ xô đi mua xăng dự trữ.

Để ổn định tâm lý người dân, 60.000 lít xăng đã được vận chuyển ra đảo.

"Người dân đổ xô đi mua về dự trữ thế thôi chứ lượng xăng hiện tại vẫn đảm bảo", ông Việt nói.

Được biết, đây là chuyến vận chuyển xăng ra đảo Lý Sơn lần thứ hai của tàu vỏ thép Tiên Tri 07 trong vòng 1 tuần qua.

Trước đó, vào ngày 21-4, tàu dịch vụ hậu cần Tiên Tri 07 cũng đã đưa 30.000 lít xăng từ đất liền ra đảo để cung cấp cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm