Dân ngăn cản bơm nước biển vào đồng muối

Nguyên nhân do việc bơm nước gây nhiễm mặn, làm thiệt hại 70 ha đất sản xuất, ảnh hưởng đời sống người dân.

Theo ông Xuân, từ năm 2008 Công ty Hạ Long bơm nước biển vào đồng muối Quán Thẻ gây nhiễm mặn nghiêm trọng cho bốn thôn Quán Thẻ 1, Quán Thẻ 2, Quán Thẻ 3 và Lạc Tiến của xã Phước Minh. Tỉnh đã hỗ trợ hơn 1.000 hộ dân có đất sản xuất bị nhiễm mặn với số tiền trên 34 tỉ đồng. Đến năm 2013, công ty bơm nước lên hồ số 9 mở rộng sản xuất muối thì phát sinh tình trạng nhiễm mặn cho 70 ha đất sản xuất của 31 hộ dân thôn Lạc Tiến nêu trên. UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Thuận Nam sớm kiểm kê toàn bộ cây trồng, tài sản bị thiệt hại của các hộ trên để bồi thường, hỗ trợ.

MINH TRÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm