'Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công'

Chiều 17-10, Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2019 và kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10-1938 – 15-10-2019).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM là nơi khởi xướng phong trào “Dân vận khéo”. Qua 10 năm thực hiện, phong trào này đã có nhiều bước tiến mới, dần trở thành phương thức quan trọng trong công tác dân vận. Nhiều mô hình khởi điểm từ một số địa phương, đơn vị đã dần được nhân rộng, đi vào nề nếp, có trọng tâm.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận cho 60 cán bộ làm công tác dân vận. Ảnh: LÊ THOA

Ông Quang khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ chiến lược của Đảng vì “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, xuất phát từ yêu cầu phát huy sức mạnh của nhân dân, phục vụ lợi ích của nhân dân.
Ông đề nghị Ban Dân vận Thành ủy tiếp tuc tham mưu Thành ủy TP đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, UBND TP tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, tăng cường tiếp công dân, đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân,… Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường giám sát, phản biện, tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân.
“Công tác dân vận là một nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên của hệ thống chính trị. Tôi mong rằng trong thời gian tới, gương điển hình “Dân vận khéo” của TP.HCM sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thêm nhiều việc làm tốt, nghĩa cử đẹp, góp phần xây dựng một TP.HCM phát triển cùng cả nước vì cả nước” - ông Quang nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP nhìn nhận việc phát động thi đua Dân vận khéo là điều kiện để phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và nhân dân, mang lại hiệu quả cao hơn, toàn diện hơn góp phần tích cực vào sự phát triển chung của TP.
Theo đó, sang năm 2020, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo, bản lĩnh, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2020, ông đề nghị kiên trì thực hiện “5 không”: “Không để người nghèo, người yếu thế tụt hậu, bị bỏ quên”, “Không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp”, “Không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch”, “Không vi phạm Luật Giao thông đường bộ”, “Không tụ tập gây rối, ảnh hưởng an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố”,…

10 năm qua, TP.HCM bình chọn và biểu dương 797 cá nhân và 174 tập thể điển hình “Dân vận khéo” cấp TP; 11.672 cá nhân và 6.369 tập thể điển hình “Dân vận khéo” cấp quận - huyện, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; 74.180 cá nhân và 28.522 tập thể điển hình “Dân vận khéo” tại phường, xã - thị trấn và cơ sở đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

Vĩnh Long: Điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ, trong đó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Long Hồ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy