Đánh người, cướp xe: Bị phạt 15 năm tù

Theo hồ sơ, vì muốn có tiền tiêu xài, Trung bàn bạc với Bình (bị bệnh rối loạn nhân cách thực tổn) đi cướp tài sản. Sau đó cả hai đã gây ra hàng chục vụ cướp tại các tỉnh Hậu Giang, Vĩnh Long và Tiền Giang, chiếm đoạt trên 260 triệu đồng. Theo đó, cả hai thường lợi dụng đêm tối, hành hung người đi đường khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy rồi cướp xe.

HĐXX nhận định bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội, chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, có nhân thân xấu nên cần phạt mức án nghiêm khắc.

NGÂN XUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm