Đào đá và san lấp trái phép gần trụ điện 500 kV

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Hoàng Hồng Quang và Nguyễn Ngọc Tuấn sử dụng xe cuốc để đào đá và san lấp trái phép. Theo thông tin ban đầu, việc đào đá và san lấp được một người tên Hùng ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom thuê và hoạt động được ba ngày. Điều đáng nói, việc nhóm này đào đá và san lấp mặt bằng gần trụ điện lưới quốc gia 500 kV Vĩnh Tân - Sông Mây có thể gây ra sạt lở và sụp lún, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hệ thống lưới điện quốc gia. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ các phương tiện vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.

HỒNG LĨNH - ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm