Đập đầu đạn, một người nguy kịch

Sáng nay (6-12), ông Nguyễn Văn Minh (45tuổi, ngụ thôn Bình An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định) đem mang một đầu đạn M79 ra trước nhà đập phá để lấy thuốc nổ. Bất ngờ, đầu đạn nổ tung làm ông Minh bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại BV Đa khoa Bình Định trong tình trạng nguy kịch.

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng công an xã Phước Thành, đầu đạn trên là vũ khí còn sót lại sau chiến tranh, ông Minh cất giấu trong nhà từ trước để lấy thuốc nổ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm