Đập phá quán bida, lãnh án tù

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là hết sức hung hăng. Nhân viên nhắc nhở xuất phát từ hành vi thiếu ý thức của bị cáo nhưng bị cáo vẫn tiếp tục đập phá, ngoài ra còn dùng hung khí đánh nhân viên. Bị cáo có nhiều tiền án, trong đó có một tiền án chưa xóa án tích, xét lần phạm tội này là tái phạm nguy hiểm nên tòa tuyên án như trên.

Ngày 1-11-2011, Phúc tới một câu lạc bộ bida chờ bạn. Tại đây, Phúc đã ngồi lên bàn bida và bị nhân viên nhắc nhở. Tức giận Phúc đuổi đánh nhân viên, đạp đổ bàn bida, ném các viên bi vào máy tính, kiếng treo tường gây thiệt hại tài sản gần 10 triệu đồng.

D.HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm