Đầu tư gần 3 tỉ đồng xây nhà thờ cai đội Hoàng Sa

Công trình xây dựng từ năm 2017 đến 2019, chủ đầu tư là Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi.

Theo tờ trình của Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi ngày 22-8 thì việc xây dựng nhà thờ cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh cũng là thực hiện ý kiến của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lúc đương nhiệm khi ông về thăm huyện đảo Lý Sơn và tỉnh Quảng Ngãi.

Cai đội Hoàng Sa Phạm Quang Ảnh là người làng An Vĩnh. Năm 1815 ông được triều Nguyễn giao nhiệm vụ chỉ huy 70 dân binh ra quần đảo Hoàng Sa làm nhiệm vụ đo đạc thủy trình, tìm kiếm sản vật. Đội dân binh này từ đó nhiều lần ra làm nhiệm vụ ở quần đảo Hoàng Sa và trong một cơn bão lớn, vị cai đội kiên cường này đã hy sinh không tìm được xác. Dân huyện đảo đã làm hình nhân, xây dựng mộ gió để tưởng nhớ đến ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm