Đê biển vừa gia cố 36 tỉ đồng bị sóng đánh tan hoang

Trước thực trạng trên, ngày 3-8, ông Trần Văn Hợi, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT, cho biết đây là đoạn đê xung yếu cần đầu tư bê tông hóa nhưng do nằm trong vùng điều chỉnh quy hoạch cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng nên TP chỉ cho đầu tư gia cố tạm thời. Tuy nhiên, ông Hợi cũng thừa nhận cần phải kiểm tra, đánh giá lại phương án thi công cũng như chất lượng công trình.

Dự án đầu tư gia cố đê, kè biển Cát Hải đoạn Bến Gót - Gia Lộc do Ban Quản lý dự án công trình NN&PTNT (Sở NN&PTNT) làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Hải Phòng là nhà thầu thi công. Ngay sau khi dự án mới hoàn thành chuẩn bị bàn giao vào tháng 5-2011, con đê đã bị sóng xô sạt lở loang lổ. Tình trạng này càng trầm trọng sau hai trận bão số 2 và 3 dù Cát Hải không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão. Dọc theo đoạn đê liên tiếp có những điểm sạt lở, thân đê bị khoét sâu thành những hố ngổn ngang đá hộc…

HUY HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm