Đề nghị công ty thua kiện sớm thay máy tàu cho ngư dân

Ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã có văn bản đề nghị Công ty đóng tàu Bảo Duy (bên bị Tòa sơ thẩm tuyên bồi thường cho ngư dân Trần Văn Liên số tiền 2,8 tỷ đồng) nhanh chóng khắc phục và chịu trách nhiệm trong việc sửa chữa tàu, thay thế máy mới đẩy tàu theo thiết kế. Việc này để chủ tàu Trần Văn Liên (Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) ra khơi đánh bắt, ổn định cuộc sống.

Văn bản này đề nghị công ty báo cáo Sở trước ngày 3-10-2017.

Ngư dân Liên từng ngày mong có tàu ra khơi đánh bắt trả nợ nần. Ảnh HUY TRƯỜNG

Trước đó, ngư dân Trần Văn Liên cho biết con tàu trị giá 16 tỉ đồng mang số hiệu Qna- 94679TS của gia đình ông gần 2 năm nay vẫn nằm bờ ở âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) khiến gia đình ông lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Ông đã khởi kiện hai doanh nghiệp là Công ty đóng tàu Bảo Duy và Tập đoàn Liên Á (Hà Nội) để yêu cầu bồi thường.

Đến ngày 30-8, HĐXX TAND TP Tam Kỳ (Quang Nam) đã tuyên buộc Công ty đóng tàu Bảo Duy phải có trách nhiệm bồi thường cho ngư dân Trần Văn Liên số tiền 2,8 tỉ đồng vì đã gây ra việc hỏng máy tàu.

Hiện Công ty Bảo Duy đang có đơn kháng cáo gửi đến tòa vì cho rằng không có lỗi trong việc này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm