Đề nghị thí điểm cho người Việt Nam vào sòng bài

Sòng bài và điểm trò chơi có thưởng điện tử chỉ cho phép người nước ngoài tham gia” - ngày 30-9, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố báo cáo nghiên cứu về ngành vui chơi có thưởng ở Việt Nam.

Báo cáo dẫn số liệu của Bộ Tài chính cho thấy kinh doanh vui chơi có thưởng hợp pháp đóng góp khá lớn cho ngân sách nhà nước. Chỉ riêng hoạt động kinh doanh xổ số năm 2014 đạt doanh thu 64.000 tỉ đồng, nộp ngân sách xấp xỉ 20.000 tỉ đồng. Đối với kinh doanh sòng bài, doanh thu năm 2014 đạt 1.379 tỉ đồng, đóng góp cho ngân sách 336 tỉ đồng.

Theo Bộ Công an, hiện có hơn 200 chủ lô đề lớn tập trung tại 18 tỉnh, TP trọng điểm. Số tiền mỗi chủ đề này thu được vào khoảng 500 triệu đồng đến hàng tỉ đồng/ngày đêm. Bên cạnh đó, khảo sát ở Tây Ninh cũng cho thấy trung bình mỗi ngày có khoảng 200 lượt người xuất cảnh sang Campuchia để vào sòng bài, các ngày cuối tuần khoảng 700-800 lượt người. Doanh thu ngành sòng bài của Campuchia khoảng 250 triệu USD/năm và đa số người chơi là người Việt.

Từ các số liệu trên, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kiến nghị cần sớm xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý và cơ chế quản lý hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng. Cùng đó, thành lập cơ quan chuyên trách nhằm quản lý các hoạt động vui chơi có thưởng và sòng bài. Đặc biệt nên thí điểm cho phép công dân Việt Nam tham gia một số hình thức vui chơi có thưởng và sòng bài. Việc thí điểm được áp dụng với các sòng bài đang hoạt động trong khu phức hợp giải trí quy mô lớn, ở những địa điểm tách biệt nhưng không quá xa Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Quốc…

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm