Đề phòng ngập úng do triều cường ở TP.HCM

Mực nước đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện từ ngày 14 đến 16-12. Trong thời gian này, đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn sẽ duy trì ở mức 1,55 m đến 1,60 m (cao hơn báo động III).

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP có văn bản đề nghị UBND các quận, huyện đặc biệt là 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, Gò Vấp, Củ Chi và Hóc Môn chủ động kiểm tra rà soát bờ bao, cống, van ngăn triều và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng bể bờ bao.

Ban cũng yêu cầu Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước phối hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm tra vận hành hệ thống đập ngăn triều, máy bơm di động để ứng phó kịp thời các sự cố do triều cường gây ra.

MINH HIẾU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm