Đề xuất chi 750 tỉ đồng mở rộng quốc lộ 1 qua TP.HCM

Theo Khu IV, quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh đã được chấp thuận đầu tư mở rộng từ nút giao Tân Kiên đến nút giao Bình Thuận. Đoạn này dài 2,5 km, dự kiến được mở rộng lên 35 m (mặt đường rộng 28 m và vỉa hè 7 m chia đều cho hai bên). Hiện Khu IV đang chờ bàn giao mặt bằng để thi công. Tuy nhiên, đoạn còn lại (từ nút giao Bình Thuận về Long An) dài khoảng 5,5 km hiện mặt đường hẹp (lòng đường rộng 21 m), mặt đường bong tróc và thường xuyên bị ngập gây ra ùn tắc, mất an toàn giao thông.

Để khắc phục tình trạng trên, Khu IV đề nghị mở rộng đoạn quốc lộ này cho đồng bộ với dự án đã được duyệt. Cụ thể, mở rộng lòng đường lên thành 28 m và vỉa hè mỗi bên từ 2 m lên thành 3,5 m. Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là 750 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 460 tỉ đồng.

GIA NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm